05:11, 14/11/2017

Trao 20 suất hỗ trợ cho hộ nghèo thôn Phong Ấp

Chiều 14-11, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đến thăm và trao 20 suất hỗ trợ, mỗi suất 1 triệu đồng cho những hộ nghèo tại thôn Phong Ấp (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa).

 

Chiều 14-11, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đến thăm và trao 20 suất hỗ trợ, mỗi suất 1 triệu đồng cho những hộ nghèo tại thôn Phong Ấp (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa).

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao hỗ trợ cho người nghèo.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao hỗ trợ cho người nghèo.

 

Những suất quà ý nghĩa dành cho hộ nghèo thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình.
Những suất quà ý nghĩa dành cho hộ nghèo thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình.

 

Phát biểu tại buổi lễ trao hỗ trợ, ông Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân xã Ninh Bình. Đồng thời cho biết, đợt trao hỗ trợ lần này là nằm trong chương trình kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư.

 

Tuy nhiên, do cơn bão số 12 đổ bộ vào tỉnh ta đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Do đó, Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận các cấp chuyển các chương trình giao lưu, văn nghệ, gặp mặt sang các hoạt động hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng nặng do mưa bão, khắc phục khó khăn. Với những suất hỗ trợ hôm nay sẽ phần nào giúp bà con sớm ổn định cuộc sống…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi trao hỗ trợ.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi trao hỗ trợ.

 

. Cũng trong chiều 14-11, ông Nguyễn Tấn Tuân đã đến thăm và kiểm tra công tác khắc phục cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học xã Ninh Bình. Tại đây, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra của các ngành chức năng để các em học sinh sớm trở lại trường học tập.

 

Ông nguyễn Tấn Tuân kiểm tra công tác khắc phục hậu quà doa bão tại Trường tiểu học xã Ninh Bình.
Ông nguyễn Tấn Tuân kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do bão tại Trường tiểu học xã Ninh Bình.

 

VĂN GIANG