07:11, 02/11/2017

Các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2017) trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2017) trên địa bàn tỉnh. Ông Lý Bá Lin - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh (đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động chính trong dịp này) cho biết:

 

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và Việt Nam; làm rõ những thành tựu của CNXH hiện thực trong 100 năm qua; khẳng định tuy CNXH hiện thực đang đứng trước nhiều thử thách lớn nhưng con đường được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là xu thế vận động tất yếu của lịch sử nhân loại, những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện Việt Nam. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga; giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 

 

- Xin ông cho biết các hoạt động sẽ diễn ra trong dịp này?


- Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường chính thuộc TP. Nha Trang và chiếu phim lưu động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp Trung ương Đoàn tổ chức các diễn đàn thanh niên, tọa đàm về Cách mạng Tháng Mười Nga. Các sở, ngành, chính quyền địa phương, trong phạm vi phụ trách, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề về ý nghĩa lịch sử và sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga, của CNXH hiện thực đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay. Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu, tọa đàm với các chuyên gia người Nga sinh sống, làm việc tại tỉnh; tổ chức viếng, dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài hữu nghị Việt - Nga tại TP. Cam Ranh; xây dựng chuyên mục về Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại trên trang thông tin điện tử của đơn vị.


- Xin ông cho biết về hoạt động kỷ niệm trong ngày 7-11?  


- Trong ngày 7-11, UBND tỉnh giao Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức 2 hoạt động. Buổi sáng là lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài hữu nghị Việt - Nga (TP. Cam Ranh) với hơn 200 đại biểu dự, gồm: lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, Hội Hữu nghị Việt - Nga Trung ương và các tỉnh, thành, các bạn Nga đang sinh sống tại Nha Trang, lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên trong tỉnh. Buổi tối là lễ kỷ niệm, gặp mặt tại TP. Nha Trang với khoảng 145 đại biểu tham dự. Buổi lễ sẽ dành khoảng 1 giờ để nghe phát biểu của lãnh đạo tỉnh về Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, cùng các phát biểu của lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Nga Trung ương, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện các bạn Nga và đại diện thế hệ trẻ Khánh Hòa. Tại nơi tổ chức sẽ bố trí triển lãm hình ảnh về Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Hai buổi lễ được tổ chức với tinh thần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.


- Xin cảm ơn ông!


NGUYỄN VŨ (Thực hiện)