06:10, 13/10/2017

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm

Ngày 13-10, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đã đến phúng viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm...

Ngày 13-10, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đã đến phúng viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPG Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã viên tịch. Cùng đi có các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

 

 Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Tấn Tuân đến viếng Hòa thượng Thích Trí Tâm.
Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Tấn Tuân dẫn đầu viếng Hòa thượng Thích Trí Tâm.

 

Tại lễ viếng, ông Nguyễn Tấn Tuân cùng các vị lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa, thắp hương trước linh cữu Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm. Đồng thời, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tân Tuân đã ghi vào sổ tang nội dung: thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyết Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm. Ngưỡng mong giác linh của Trưởng lão sớm cao đăng Phật quốc.

 

Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Tấn Tuân dâng hương Hòa thượng Thích Trí Tâm.
Đoàn lãnh đạo tỉnh dâng hương  trước linh cữu Hòa thượng Thích Trí Tâm.

 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm hiện là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam; Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPG Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPG Việt Nam tỉnh; nguyên Tổng Thư ký Viện Hoằng Đạo kiêm Chánh Đại diện Trung Phần GHPG Cổ truyền Việt Nam; nguyên Đại biểu HĐND tỉnh từ Khóa I - V; trú trì Tổ đình Nghĩa Phương và chùa Nghĩa Sơn (TP. Nha Trang).

 

Do niên cao lạp trưởng, ngài đã thu thần viên tịch vào lúc 23 giờ, ngày 10-10-2017 tại Tổ đình Nghĩa Phương, trụ thế 84 năm, hạ lạp 60 năm. Trưởng lão Hòa thượng là vị giáo phẩm nhiệt tâm trong việc phụng sự, tích cực tham gia Phật sự. Với nhiều đóng góp cho Đạo pháp và dân tộc, Hòa thượng Thích Trí Tâm đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Đại Đoàn kết Dân tộc và nhiều phần thưởng cao quý khác…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân ghi vào sổ tang.
Ông Nguyễn Tấn Tuân ghi vào sổ tang.

 

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 16 giờ ngày 11-10. Kim quan được tôn trí tại Tổ đình Nghĩa phương, TP. Nha Trang. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 12-10 đến hết ngày 16-10. Lễ truy niệm và cung tiễn kim quan được cử hành lúc 6 giờ ngày 17-10, sau đó cung tống kim quan hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Nghĩa Sơn (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang).

 

V.G