10:10, 11/10/2017

Các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

. Ngày 11-10, Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức gặp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2017).

. Ngày 11-10, Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức gặp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2017).

 

Hội Nông dân huyện hiện có hơn 15.000 hội viên, sinh hoạt ở 71 chi hội; 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có tổ chức hội. Đến nay, toàn huyện có 8.800 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó hơn 15% số hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Hội xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân được 2,87 tỷ đồng, giúp hơn 320 lượt hộ nông dân nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.


Dịp này, 16 nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Nông dân Cam Lâm thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2017 được Hội Nông dân huyện biểu dương, khen thưởng.

 

Lãnh đạo UBND TP. Nha Trang trao giấy khen cho các nông dân tiêu biểu
Lãnh đạo UBND TP. Nha Trang trao giấy khen cho các nông dân tiêu biểu

 

. Cùng ngày, tại lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam do Hội Nông dân TP. Nha Trang tổ chức, UBND TP. Nha Trang đã trao giấy khen cho 16 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.


Những năm qua, thông qua các phong trào thi đua, lao động sáng tạo, TP. Nha Trang đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả của hội viên nông dân như: mô hình rau sạch, trồng mai ghép, hoa lan, cây cảnh, cây ăn quả, nuôi gà, ấp trứng gia cầm, cá mú, đánh bắt xa bờ…


Dịp này, lãnh đạo Hội Nông dân TP. Nha Trang đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, trao kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 20 hội viên nông dân và tặng quà cho lãnh đạo Hội Nông dân thành phố qua các thời kỳ.


. Cùng ngày, Hội Nông dân huyện Khánh Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.


Hội Nông dân huyện Khánh Sơn hiện có gần 5.900 hội viên. Đến nay, toàn huyện có 2.129 lượt hội viên, nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương 9 hội viên, cấp tỉnh 84 hội viên. Qua các phong trào thi đua đã thể hiện rõ vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Dịp này, Hội Nông dân huyện đã biểu dương, khen thưởng 9 hộ gia đình, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân Khánh Sơn thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2017.


. Cùng ngày, Hội Nông dân TP. Cam Ranh tổ chức giải cờ tướng truyền thống nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.


Tham dự giải có 39 vận động viên đến từ 13 cơ sở hội trên địa bàn thành phố, các kỳ thủ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Kết quả, giải nhất đồng đội thuộc về đơn vị phường Cam Nghĩa; giải nhất cá nhân thuộc về vận động viên Trần Văn Công - Chi hội nông dân Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa.


 Phan Hương - H.Đ - Đinh Luận - Lê Ngân