09:09, 07/09/2017

Lãnh đạo tỉnh làm việc tại Khánh Vĩnh

Ngày 7-9, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại Khánh Vĩnh.

 

Ngày 7-9, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại Khánh Vĩnh.


Ông Nguyễn Đắc Tài đã đi kiểm tra chất lượng công trình đường giao thông Suối Sung, thôn Giòng Cạo, xã Khánh Thành; kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường vào khu sản xuất thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú. Ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh cần kiểm tra, giám sát các mô hình sản xuất, chăn nuôi, tránh tình trạng làm 1 năm rồi mất vốn; việc đầu tư mô hình cũng như hệ thống đường vào khu sản xuất cần phải chọn lọc; tránh tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, không phát huy được tối đa nguồn lực trong nhân dân.


Theo UBND huyện Khánh Vĩnh, từ năm 2016 đến nay, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ bản, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất, tuyên truyền chính sách dân tộc và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Năm 2017, huyện có 140 hộ được hỗ trợ gần 1,6 tỷ đồng để thực hiện các mô hình sản xuất. Bên cạnh đó, chương trình còn đầu tư hơn 11,8 tỷ đồng để xây dựng 6 tuyến đường dân sinh…


KIM OANH