03:09, 06/09/2017

Khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968

Sáng 6-9, UBND TP. Nha Trang tổ chức lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968 tại tổ 24 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải.

 

Sáng 6-9, UBND TP. Nha Trang tổ chức lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968 tại tổ 24 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải.

 

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, các sở, ban, ngành, địa phương và các cựu chiến binh Trung đoàn 20 Sao Thủy đã dâng hoa, thắp hương kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ Trung đoàn 20 Sao Thủy.

 

 Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968.

 

Nhà bia là nơi tưởng nhớ, thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa trước sự hy sinh anh dũng, không tiếc xương máu chiến đấu, góp phần thắng lợi vào công cuộc giải phóng quê hương, thống nhất đất nước; nhà bia còn là nơi giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

 

Lãnh đạo UBND TP. Nha Trang thắp hương các liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968.
Lãnh đạo UBND TP. Nha Trang thắp hương các liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968.

 

Lãnh đạo TP. Nha Trang dâng hoa các liệt sĩ hy sinh năm 1968.
Lãnh đạo TP. Nha Trang dâng hoa các liệt sĩ hy sinh năm 1968.

 

Được biết, công trình nhà bia được khởi công từ đầu tháng 7 đến ngày 22-7-2017 hoàn thành, có diện tích 108m2, với tổng kinh phí xây dựng hơn 410 triệu đồng. 

 

Các cựu chiến binh Trung đoàn 20 Sao Thủy thắp hương cho các đồng đội đã anh dũng hy sinh năm 1968.
Các cựu chiến binh Trung đoàn 20 Sao Thủy thắp hương cho các đồng đội đã anh dũng hy sinh năm 1968.

 

Trung đoàn Sao Thủy năm xưa từng tham gia chiến đấu chống Mỹ tại các địa phương trong tỉnh như Khánh Sơn, Ninh Hòa, Nha Trang… Đặc biệt, trong chiến dịch Tổng tiến công địch vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, Trung đoàn 20 Sao Thủy, đã phối hợp với đại đội đặc công 90, Đại đội K91 và Đại đội 88 và lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, cùng một số lực lượng tự vệ mật, biệt động thành đã chiến đấu anh dũng và có nhiều đồng đội đã hy sinh tại nội thành Nha Trang... Nhiều năm qua, các cấp, ngành, địa phương đã tích cực tìm kiếm và đã quy tập được 29/150 liệt sĩ tại phía Nam đèo Rù Rì (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang).

 

Quang cảnh Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968.
Quang cảnh Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968.

 

 Toàn cảnh Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968.
Toàn cảnh Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968.

 

VĂN GIANG