11:09, 06/09/2017

Giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Khánh Vĩnh

Chiều 6-9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Văn Mừng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

Chiều 6-9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa do ông Hồ Văn Mừng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

 

Đoàn giám sát tại gia đình ông Cao Xuân Kinh (thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam)

Đoàn giám sát tại gia đình ông Cao Xuân Kinh (thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam)


Theo lãnh đạo UBND huyện, toàn huyện có 4.754 hộ nghèo, chiếm 53,8%. Để giảm nghèo, từ đầu năm đến nay, huyện đã cho 449 hộ nghèo và cận nghèo vay hơn 7,4 tỷ đồng; hỗ trợ cá giống cho 422 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hơn 500 hộ được hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi; đầu tư hơn 77 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; giao hơn 94ha đất cho 135 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất; cấp hơn 24.500 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ hơn 700 triệu đồng tiền điện cho hộ nghèo… Huyện đã tổ chức dạy nghề cho 433 người; 81,3% người sau đào tạo có việc làm…


Hiện nay, chính sách giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện gặp những khó khăn như: nguy cơ tái nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; chưa nhận thức sự cần thiết về chính sách giảm nghèo và nhu cầu học nghề của người nghèo; nhận thức của người dân còn thấp, đa số còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước…


Kết luận tại buổi giám sát, ông Hồ Văn Mừng yêu cầu, huyện cần làm rõ các tiêu chí đánh giá giảm nghèo; việc bình xét hộ nghèo cần công khai, minh bạch, công bằng; thực hiện có hiệu quả và vận dụng phù hợp các chính sách giảm nghèo với thực tế địa phương; tập trung vận động để dần thay đổi tập quán sinh hoạt, sản xuất của người dân; gắn công tác giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới để phát huy hiệu quả của các chính sách…


Trước đó, đoàn trực tiếp đến khảo sát thực tế tại hộ ông Cao Xuân Kinh (thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam) và ông Là Phiên (thôn Đá Trắng, xã Cầu Bà).


V.G