10:08, 02/08/2017

Tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp

Sáng 2-8, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh) về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2017 và giải pháp phát triển 5 tháng cuối năm.

 

Sáng 2-8, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh) về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2017 và giải pháp phát triển 5 tháng cuối năm.


Theo báo cáo của địa phương, 7 tháng qua, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, diện tích thực hiện 305ha, bằng 74,9% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Xã đã bóc tách hơn 40ha giao 46 hộ thiếu đất sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn xã còn 322 hộ nghèo (chiếm 73,5%), 43 hộ cận nghèo (10,1%)... Xã kiến nghị tỉnh có kế hoạch hỗ trợ sửa chữa 110 căn nhà định canh định cư xuống cấp; làm nhà vệ sinh cho 146 hộ thôn Bố Lang; hỗ trợ dụng cụ học tập, sách giáo khoa, nhà để xe cho Trường Mẫu giáo Anh Đào và Trường Tiểu học Sơn Thái.


Ông Lê Xuân Thân đề nghị, thời gian tới, xã cần tập trung làm tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp theo hướng phát triển các đối tượng có giá trị kinh tế, thu nhập cao như: bưởi da xanh, mít nghệ, heo đen, bò, trồng cỏ, cây dược liệu…; quan tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để giảm nghèo. HĐND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu, tách hộ nghèo không thể giảm nghèo (người đau ốm, bệnh tật triền miên, hộ không có khả năng thoát nghèo…) để có chính sách giúp đỡ khả thi.

 

Bên cạnh đó, huyện Khánh Vĩnh, xã Sơn Thái cần quan tâm tuyên truyền, tập huấn cho chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện Luật Tín ngưỡng tôn giáo mới, phát huy quyền và nghĩa vụ công dân; quan tâm công tác cải cách hành chính, hộ tịch, đăng ký kết hôn… Tỉnh giao huyện Khánh Vĩnh rà soát thống kê nhà hư hỏng để có cơ sở hỗ trợ trên cơ sở phát huy nội lực của cộng đồng, người dân; Sở Tài chính cân đối kinh phí hỗ trợ Trường Tiểu học Sơn Thái và Mẫu giáo Anh Đào, mỗi đơn vị 200 triệu đồng để làm nhà để xe, sắm sửa trang thiết bị, dụng cụ cho năm học mới…


V.L