12:08, 30/08/2017

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5

Ngày 30-8, tại TP. Nha Trang diễn ra cuộc đối thoại về chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5. 

Ngày 30-8, tại TP. Nha Trang diễn ra cuộc đối thoại về chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5. Tham gia đối thoại, phía đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; đoàn Nhật Bản do ngài Manabe Ro - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản làm trưởng đoàn.
 
Tại cuộc đối thoại, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm; đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hợp tác đã được thống nhất tại Đối thoại chính sách Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tổ chức tạo Tokyo vào tháng 11-2016; bày tỏ về những tiến triển tốt đẹp trong hợp tác quốc phòng thời gian qua cũng như sự tích cực của các cơ quan chức năng 2 nước trong việc triển khai thực tế các nội dung đã thỏa thuận.

 

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh giới thiệu các thành viên trong đoàn với ngài Manabe Ro.
Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh giới thiệu các thành viên trong đoàn với ngài Manabe Ro.

Hai bên thống nhất, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh (xử lý bom mìn và tẩy rửa chất độc hoá học dioxin); an ninh mạng, an ninh biển, hợp tác công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ… Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng hai nước cũng nhất trí sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thuộc quốc phòng 2 nước triển khai các hoạt động tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như: cứu hộ, cứu nạn, quân y và thúc đẩy trao đổi thông tin giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược của Bộ Quốc phòng 2 nước. 

 
Quang cảnh cuộc đối thoại.
Quang cảnh cuộc đối thoại.
 
 
Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh: “Khắc phục hậu quả chiến tranh luôn là một trong những nội dung được Đảng, Nhà nước và quân đội nhân dân Việt Nam đặc biệt quan tâm, đầu tư mọi nguồn lực triển khai thực hiện và kêu gọi sự giúp đỡ của của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đề nghị Nhật Bản xem xét hỗ trợ ODA để thực hiện hợp tác thử nghiệm công nghệ xử lý chất độc hoá học dioxin tại sân bay Biên Hòa và các dự án rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh”.
 
Phía Nhật Bản cũng nhất trí sẽ nghiên cứu các khả năng hợp tác xây dựng, khai thác dự án Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ của Trường Đại học Thông tin liên lạc của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
 
THẾ ANH