06:07, 18/07/2017

Đội sinh viên tự quản

Những năm gần đây, khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng công tác xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Những năm gần đây, khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng công tác xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, mô hình “Đội sinh viên tự quản ký túc xá - KTX” đang được nhiều trường áp dụng và phát huy hiệu quả.


Cần thiết thành lập mô hình


Tại Khánh Hòa, những trường có số lượng sinh viên (SV) ở KTX đông là: Đại học Nha Trang hơn 3.000 SV; Đại học Khánh Hòa 1.500 SV; Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang 1.500 SV; Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang 1.000 SV… Công tác đảm bảo ANTT, an toàn cho SV nội trú luôn là vấn đề, được các trường quan tâm hàng đầu.

 

 Đội sinh viên tự quản ký túc xá Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Đội sinh viên tự quản ký túc xá Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang


Những năm gần đây, tình hình ANTT tại các cơ sở giáo dục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tình trạng gây rối ANTT, đánh nhau; trộm cắp trong khu KTX; các tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng… Chưa kể, các SV còn bị lôi kéo bởi tội phạm, tệ nạn xã hội từ bên ngoài... Theo số liệu của Công an tỉnh và các trường, trong 2 năm 2011 - 2012, có hơn 500 SV vi phạm kỷ luật bị buộc thôi học. Trong đó, có nhiều vụ SV vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự. Đứng trước yêu cầu đặt ra về công tác ANTT, ngày 14-10-2011, Công an tỉnh và 11 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT. Trên cơ sở này, Công an tỉnh đã tham mưu cho các trường tổ chức các đội SV tự quản, nhằm huy động đông đảo lực lượng SV tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và đảm bảo ANTT trường học.


Đội SV tự quản KTX là một trong số các mô hình phát huy hiệu quả tốt, được nhiều trường áp dụng. Hiện nay, đã có 6 trường tổ chức thành công mô hình, gồm: Đội SV tự quản KTX Đại học Nha Trang; Đại học Khánh Hòa; Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang; Cao đẳng Nghề Nha Trang; Cao đẳng Du lịch Nha Trang; Đại học Dự bị Trung ương Nha Trang.


Thầy Nguyễn Đình Khương - Quyền Giám đốc Trung tâm phục vụ trường học, Đại học Nha Trang cho biết: Đội SV tự quản KTX Đại học Nha Trang có 31 thành viên, được chia làm 4 tổ, trực theo 4 ca. Nhiệm vụ của đội là giúp Ban quản lý KTX đảm bảo ANTT tại chỗ. Đội thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện các sai phạm về nội quy, quy chế của SV; tham gia phát hiện và xử lý các vụ việc về ANTT trong KTX. Các SV tham gia đội tự quản được hưởng một số quyền lợi, như: giảm phí lưu trú ở KTX; cộng giờ hoạt động xã hội; được trang bị công cụ, phương tiện làm việc; khen thưởng theo thành tích…


Hiệu quả của mô hình


Qua tổng kết mô hình, các thành viên đội tự quản ở các trường đã tham gia hàng trăm buổi tuần tra, trực gác trong mỗi năm học. Đội SV tự quản Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang còn tham gia tuần tra phối hợp với Công an xã Vĩnh Phương ở địa bàn giáp ranh. Qua đó, phát hiện, lập biên bản giao nhà trường xử lý nhiều trường hợp SV vi phạm quy chế, nội quy của nhà trường và KTX. Nhiều đội tự quản còn theo dõi, phát hiện, xử lý thành công một số vụ việc vi phạm pháp luật trong KTX, như: trộm cắp, đánh nhau, uống rượu say gây rối ANTT, lừa đảo bán hàng đa cấp; móc nối hoạt động, tán phát tài liệu mê tín dị đoan hay tôn giáo trái phép, hoặc các hoạt động tệ nạn xã hội khác.


Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và 11 trường trên địa bàn, số SV bị kỷ luật, buộc thôi học giai đoạn 2012 - 2016 giảm còn khoảng 100 SV. Đánh giá về hiệu quả của mô hình ở khía cạnh khác, cô Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa cho biết: “Các mô hình, tổ tự quản của SV giúp các em nâng cao trách nhiệm về quyền, nghĩa vụ tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo ANTT trường học, qua đó còn rèn luyện kỹ năng sống cho SV. Nhà trường cũng khuyến khích các em tham gia và có một số chính sách ưu đãi cho các thành viên đội tự quản. Thực tế, có rất nhiều em đăng ký tham gia nên nhà trường phải thẩm định, sàng lọc, ưu tiên những em có kết quả học tập tốt, đồng thời có sức khỏe và khả năng tổ chức, phối hợp công việc”.


Có thể nói, ở các trường có mô hình đội tự quản, tình hình ANTT trường học cơ bản được cải thiện. Thời gian tới, mô hình này sẽ được Công an tỉnh và các trường tiếp tục nhân rộng.


MINH HẠNH