01:06, 26/06/2017

Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017"

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017" trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017” trên địa bàn tỉnh.


Kế hoạch nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Qua đó, vun đắp ngày càng tốt hơn tình đoàn kết hữu nghị, thủy chung giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng thời, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch, gây chia rẽ quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”.


Theo kế hoạch, cuộc thi có 2 hình thức thi: thi trắc nghiệm hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí điện tử phối hợp; thi viết theo các nội dung chủ đề được Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương gợi ý. Sau khi cuộc thi được phát động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm nhận bài dự thi của đơn vị, địa phương mình gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 20-9. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chọn 30 bài dự thi xuất sắc gửi Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương  trước ngày 25-10.


Yến Tâm