09:05, 12/05/2017

Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn công tác tỉnh Bình Phước

Ngày 12-5, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành làm việc với đoàn công tác của tỉnh Bình Phước về thực hiện chính sách dân tộc.

 

Ngày 12-5, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành làm việc với đoàn công tác của tỉnh Bình Phước về thực hiện chính sách dân tộc.


Tại buổi làm việc, tỉnh Bình Phước mong muốn trao đổi thông tin và kinh nghiệm về một số nội dung như: việc thực hiện lồng ghép các chương trình, chính sách dân tộc; chế độ cử tuyển cho học sinh miền núi; chế độ ăn cho học sinh mầm non và tiểu học ở miền núi; tình trạng bán đất rừng của người dân tộc thiểu số (DTTS); chính sách hỗ trợ của tỉnh trong việc phát triển kinh tế, xây dựng nhà tái định cư; chế độ hỗ trợ hoạt động cho người uy tín trong đồng bào DTTS…


Theo Ban Dân tộc tỉnh, bằng việc tập trung nguồn lực, huy động, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, chính sách dân tộc có hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Đến nay, 97% số hộ đồng bào DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia; 90,6% dân số miền núi được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% đồng bào DTTS được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh miễn phí; 100% xã giữ vững đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập THCS. Đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi của tỉnh giảm còn 20,6%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 10,7% so với đầu năm 2016… Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ người uy tín trong đồng bào DTTS, hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn về giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn và phát triển văn hóa vùng DTTS…


THANH HIỀN