06:05, 24/05/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Ngày 24-5, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp ngài Kunio Umeda - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và ngài Junichi Kawaue - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và trao đổi thông tin về khả năng hợp tác giữa Khánh Hòa và Nhật Bản.
 

Ngày 24-5, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp ngài Kunio Umeda - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và ngài Junichi Kawaue - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và trao đổi thông tin về khả năng hợp tác giữa Khánh Hòa và Nhật Bản.
 
Tại buổi tiếp, ông Lê Đức Vinh bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp ngài Đại sứ và ngài Tổng Lãnh sự Nhật Bản. Lần đầu tiên đến Khánh Hòa, Đại sứ Kunio Umeda bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về vẻ đẹp và tiềm năng phát triển to lớn của Khánh Hòa. Đại sứ Kunio Umeda trao đổi về triển vọng hợp tác trong các dự án phát triển kinh tế như Dự án Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 của tập đoàn Sumitomo; hợp tác trong lĩnh vực chế biến thủy sản, du lịch…

 

Ông Lê Đức Vinh (bên phải) tiếp Đại sứ Kunio Umeda.
Ông Lê Đức Vinh (bên phải) tiếp Đại sứ Kunio Umeda.
 
Ông Lê Đức Vinh khẳng định, Khánh Hòa sẽ tạo mọi điều kiện để Sumitomo triển khai dự án. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng được các điều kiện để khởi công dự án. Nhấn mạnh lĩnh vực phát triển nhất hiện nay của tỉnh là dịch vụ - du lịch, ông Lê Đức Vinh mong muốn ngài đại sứ quan tâm kết nối các doanh nghiệp du lịch của Nhật Bản để giúp tăng trưởng lượng khách du lịch từ Nhật Bản đến Khánh Hòa. Tỉnh cũng mong muốn kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Nhật Bản như: Khai thác, chế biến thủy sản; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp điện tử; công nghiệp phụ trợ công nghiệp đóng tàu…
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản đã đi vào hoạt động với tổng số vốn đầu tư khoảng 31,75 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu của Khánh Hòa sang thị trường Nhật Bản đạt gần 114 triệu USD; lượng khách du lịch Nhật Bản đến Khánh Hòa khoảng 15.000 lượt. 
 
N.D