10:04, 12/04/2017

Làm việc tại phường Cam Phúc Nam và Cam Phúc Bắc

Ngày 12-4, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành làm việc với Đảng ủy phường Cam Phúc Nam và Cam Phúc Bắc (TP. Cam Ranh) về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, quý I/2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm.

 

Ngày 12-4, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành làm việc với Đảng ủy phường Cam Phúc Nam và Cam Phúc Bắc (TP. Cam Ranh) về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, quý I/2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm.

 

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Cam Phúc Nam
Quang cảnh buổi làm việc tại phường Cam Phúc Nam


Theo báo cáo của Đảng ủy phường Cam Phúc Nam, những tháng đầu năm 2016 nắng hạn kéo dài cùng những đợt mưa lũ cuối năm đã khiến khoảng 70% cây trồng trên địa bàn bị chết hoặc ngập úng; cuối năm 2016, số tôm, cá chết trên địa bàn khoảng 100 tấn, thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Hiện nay, bệnh sữa trên tôm hùm vẫn diễn biến phức tạp, tỷ lệ tôm hùm chết trong những tháng đầu năm khoảng 15% số lồng nuôi. Bên cạnh những khó khăn trên, đến cuối năm 2016, phường đã giảm được 41 hộ nghèo, giảm 64 hộ cận nghèo. Tình hình an ninh trật tự ổn định; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị được giữ vững. Phường kiến nghị tỉnh đầu tư nâng cấp đường Trần Huy Liệu, dài 250m; đầu tư kinh phí sửa chữa hội trường UBND phường hiện đã xuống cấp...


Ông Lê Thanh Quang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần kịp thời khuyến cáo người dân phường Cam Phúc Nam không nuôi trồng thủy, hải sản với mật độ dày đặc; khẩn trương rà soát, xây dựng nhà vệ sinh cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số; Sở Giao thông vận tải kiến nghị Bộ Giao thông vận tải giải quyết việc thoát nước trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường nói riêng và TP. Cam Ranh nói chung.


. Tại phường Cam Phúc Bắc, ông Lê Thanh Quang yêu cầu lãnh đạo phường quan tâm tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là không được xâm phạm khu vực vùng nước quân sự. Về kiến nghị xây dựng trường mầm non bán trú và nâng cấp vỉa hè Đại lộ Hùng Vương, ông Lê Thanh Quang cho biết tạm thời đưa sang chu kỳ sau, do hiện tại tỉnh đang ưu tiên địa phương khó khăn hơn.


Được biết, trong năm 2016, địa phương đã hỗ trợ chi trả di dời 18 hộ có lồng, bè nuôi trồng thủy sản để phục vụ công tác nạo vét luồng lạch với số tiền hơn 672 triệu đồng; đầu tư xây dựng 2 đường bê tông tại tổ dân phố Hòa Do 1B, Hòa Do 3; đã tổ chức xây dựng nhà cho 11 hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Phường kiến nghị tỉnh xem xét miễn thuế xây dựng nhà cho hộ nghèo; cấp kinh phí xây dựng trường mầm non bán trú; hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp vỉa hè Đại lộ Hùng Vương...


Thành Long