09:04, 11/04/2017

Kỷ niệm 10 năm thành lập

Sáng 11-4, huyện Cam Lâm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (11-4-2007- 11-4-2017). Dự lễ có các đồng chí: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, ....

Sáng 11-4, huyện Cam Lâm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (11-4-2007- 11-4-2017). Dự lễ có các đồng chí: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu 16 tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 500 đại biểu.

 

Đồng chí Lê Thanh Quang tặng bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện
Đồng chí Lê Thanh Quang tặng bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện


10 năm qua, huyện Cam Lâm đã có bước phát triển vượt bậc. Những ngày đầu thành lập, Cam Lâm chỉ có 16 chi, đảng bộ trực thuộc với 625 đảng viên, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo khá cao. Nhưng với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền huyện, hiện nay, Cam Lâm đã có 36 tổ chức cơ sở đảng với 1.911 đảng viên; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,45%/năm; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 1,5 đến 2%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng gấp 9 lần so với năm 2007…


Đồng chí Đào Công Thiên đánh giá cao những thành tựu mà huyện đạt được sau 10 năm phát triển. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, huyện cần tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí địa lý, khai thác hiệu quả các tiềm năng về du lịch; tiếp tục phát triển toàn diện về văn hóa - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền từ huyện đến xã; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; thường xuyên củng cố, chăm lo xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.


Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho chính quyền, nhân dân huyện Cam Lâm; Tỉnh ủy tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho cán bộ và nhân dân huyện.


T.M - N.K