05:04, 05/04/2017

Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa thăm và làm việc tại huyện Trường Sa

Sáng 5-4, tại Quân cảng Học viện Hải quân, Tàu 561 (Vùng 4 Hải quân) xuất phát đưa đoàn công tác số 4 trong năm 2017 đi thăm và làm việc với quân và dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn Huyền Trân (DK1).

Sáng 5-4, tại Quân cảng Học viện Hải quân, Tàu 561 (Vùng 4 Hải quân) xuất phát đưa đoàn công tác số 4 trong năm 2017 đi thăm và làm việc với quân và dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn Huyền Trân (DK1). Đoàn công tác có hơn 200 đại biểu đại diện 6 tỉnh, thành gồm: Khánh Hòa, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bến Tre do ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn. 
 
 
Theo kế hoạch, đoàn sẽ đến thăm và làm việc tại 14 điểm đảo, như: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Phan Vinh B, Trường Sa, nhà giàn Huyền Trân… Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác sẽ thăm hỏi, kiểm tra và động viên quân và dân. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng mang một số quà tặng đặc sản của các tỉnh, thành tặng quân dân huyện đảo Trường Sa. Chuyến thăm và làm việc tại Trường Sa và nhà giàn DK1 lần này không chỉ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các tỉnh thành đối với Trường Sa mà còn kịp thời động viên quân dân trên các đảo vững vàng tay súng, bảo vệ chủ quyền và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 
 

 

Ông Nguyễn Đắc Tài thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân.
Ông Nguyễn Đắc Tài thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân.
 
 
Ông Nguyễn Đắc Tài cùng đoàn công tác lên tàu.
Các thành viên của đoàn công tác lên tàu.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài vẫy tay chào trước chuyến đi.
Ông Nguyễn Đắc Tài vẫy tay chào trước chuyến đi.

 

Một số thành viên của đoàn công tác Khánh Hòa
Một số thành viên của đoàn công tác Khánh Hòa

 

Các đoàn lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa.
Các đoàn lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa.

 

Nhiều quà tặng được chuyển lên tàu mang ra đảo.
Nhiều quà tặng được chuyển lên tàu mang ra đảo.

 

Cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân tiễn đoàn công tác.
Cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân tiễn đoàn công tác.

 

Tàu rời cảng bắt đầu hải trình.
Tàu rời cảng bắt đầu hải trình.

 

THÀNH NAM