05:03, 30/03/2017

Kỷ niệm trọng thể 40 năm thị xã Nha Trang lên thành phố

Ngày 30-3, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 thị xã Nha Trang lên thành phố (30-3-1977 – 30-3-2017). 

Ngày 30-3, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 thị xã Nha Trang lên thành phố (30-3-1977 – 30-3-2017). Dự lễ có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.
 
Ông Lê Thanh Quang (bìa trái) trao bức trướng cho lãnh đạo TP. Nha Trang.
Ông Lê Thanh Quang (bìa trái) trao bức trướng cho lãnh đạo TP. Nha Trang.
 
Ông Lê Đức Vinh phát biểu tại buổi lễ.
Ông Lê Đức Vinh phát biểu tại buổi lễ.
 
Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND thành phố đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường 40 xây dựng và phát triển của thành phố. Ngày 30-3-1977, Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 391 về việc nâng thị xã Nha Trang lên thành TP. Nha Trang trực thuộc tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa). 40 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng TP. Nha Trang ngày càng giàu đẹp. Quá trình phát triển, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Nha Trang hôm nay đã là một đô thị khang trang và hiện đại; kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. 
 

 

Quang cảnh lễ kỷ niệm.
Quang cảnh lễ kỷ niệm.
 
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

 

Lãnh đạo TP. Nha Trang tặng hoa và quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Lãnh đạo TP. Nha Trang tặng hoa và quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Vinh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, khó khăn xây dựng thành phố vững mạnh toàn diện. Thời gian tới, TP. Nha Trang cần đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững theo hướng dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển đô thị đến năm 2020; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, cải thiện vệ sinh môi trường; tiếp tục xây dựng các khu đô thị đa chức năng, đầu tư nguồn lực để phát triển dịch vụ, du lịch chất lượng cao, phát triển du lịch đi đôi với bảo vệ môi trường, tài nguyên và các di sản văn hóa; triển khai các chương trình, dự án trọng điểm để thành phố phát triển nhanh, bền vững; hoàn thành mục tiêu 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo, từng bước chuẩn hóa, hiện đại cơ sở vật chất cho dạy và học, phấn đấu đến năm 2020 có 50% trường công lập đạt chuẩn; chú trọng phát triển sự nghiệp y tế, tăng cường năng lực khám chữa bệnh, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, xây dựng chính quyền thành phố, xã, phường với bộ máy tinh, gọn, năng động, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; thường xuyên củng cố, chăm lo xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.
 

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.
 
Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Nha Trang bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển”.
 
N.D