10:12, 06/12/2016

Đẩy mạnh hơn nữa công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Chiều 6-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.

Chiều 6-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2016 - 2020. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa


Thực hiện Đề án Tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN trực thuộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 5 năm qua, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã sắp xếp được 591 DN (đạt 96% kế hoạch). Nếu tính thêm số DNNN sắp xếp trong 10 tháng đầu năm 2016 là 60 DN, trong đó cổ phần hóa là 48 DN thì đến nay tổng số DNNN sắp xếp lại là 6.010 DN, trong đó cổ phần hóa 4.508 DN.


Tại Khánh Hòa, giai đoạn 2011 - 2015, có 13 DN thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp, đổi mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, có 7 DNNN thuộc đối tượng Nhà nước nắm giữ 100% vốn và 6 DNNN phải thực hiện sắp xếp cổ phần hóa. Đến nay, tỉnh đã thực hiện cổ phần hóa xong 6 đơn vị; thực hiện thoái vốn tại các công ty con của các DN này đạt so với yêu cầu, thu về hơn 42,9 tỷ đồng. Hiệu quả hoạt động của DNNN sau khi chuyển sang loại hình công ty cổ phần đã tạo ra động lực mới trong sản xuất kinh doanh và hình thành cơ chế kiểm soát có hiệu quả hơn của cổ đông và người lao động đối với DN.


Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa việc cổ phần hóa, sắp xếp lại DN theo đúng lộ trình, công bằng, minh bạch.


MẠNH HÙNG