10:11, 28/11/2016

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

Ngày 28-11, Trung tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Đến dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ở điểm cầu Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Ngày 28-11, Trung tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Đến dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ở điểm cầu Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Qua 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh đi vào nề nếp. Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, thực hiện. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được thực hiện theo hướng toàn diện. Đến nay, tỷ lệ quân nhân dự bị đã sắp xếp đạt hơn 92% so với chỉ tiêu Chính phủ giao, trong đó sĩ quan dự bị đạt 77,7%. Đến tháng 6-2016, tổng số dân quân tự vệ đạt 1,44% so với dân số, chất lượng từng bước được nâng cao…


Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện Luật Quốc phòng; đồng thời thống nhất kiến nghị đề xuất sửa đổi Luật Quốc phòng.


THÀNH NAM