11:11, 22/11/2016

Lãnh đạo tỉnh tiếp Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 22-11, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp bà Mary Tarnowka - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là chuyến thăm Khánh Hòa đầu tiên của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ.

Ngày 22-11, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp bà Mary Tarnowka - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là chuyến thăm Khánh Hòa đầu tiên của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ.

 

Đồng chí Lê Đức Vinh tặng quà lưu niệm cho bà Mary Tarnowka
Ông Lê Đức Vinh tặng quà lưu niệm cho bà Mary Tarnowka


Tại buổi tiếp, ông Lê Đức Vinh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa trong phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài. 9 tháng đầu năm 2016, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu dẫn đầu của tỉnh với hơn 147 triệu USD; cũng là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu thủy sản, dệt may, hạt điều. Từ đầu năm đến nay, lượng du khách Hoa Kỳ tới Khánh Hòa đạt 23.000 lượt. Tỉnh đã nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của 15 tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ về y tế, bảo trợ xã hội, giáo dục.   


Bà Mary Tarnowka cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh và cho biết, bà rất ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên cũng như công tác bảo tồn nguồn lợi thủy sản của tỉnh. Hiện nay, có 12 doanh nghiệp Việt kiều quốc tịch Hoa Kỳ đang đầu tư tại Khánh Hòa. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đang hỗ trợ tỉnh xây dựng Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai của tỉnh tại TP. Nha Trang. Vừa qua, đoàn tiền trạm Chương trình Đối tác Thái Bình Dương đã đi khảo sát thực tế để chuẩn bị cho chương trình sẽ diễn ra tại Khánh Hòa vào năm 2017. Bà mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ của tỉnh trong việc tổ chức sự kiện này và hy vọng, thời gian tới sẽ mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư của Hoa Kỳ tại Khánh Hòa trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt về giáo dục, y tế, hàng không… 

 
Ông Lê Đức Vinh bày tỏ hy vọng, trong thời gian công tác tại Việt Nam, bà  Mary Tarnowka quan tâm hơn nữa đến việc trao đổi thông tin, nhu cầu hỗ trợ, hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là hỗ trợ quảng bá đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa để Chương trình Đối tác Thái Bình Dương diễn ra tốt đẹp tại Khánh Hòa.


N.V