11:11, 28/11/2016

Chỉ thị về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 09 về lãnh đạo đại hội công đoàn (CĐ) các cấp và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 09 về lãnh đạo đại hội công đoàn (CĐ) các cấp và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Chỉ thị nhấn mạnh, đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam. Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội CĐ các cấp và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đối với tổ chức CĐ và phong trào công nhân; chỉ đạo công tác nhân sự đại hội CĐ các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệ CĐ Việt Nam.


Bên cạnh đó, chỉ đạo CĐ các cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có nhiều công trình, sản phẩm chào mừng đại hội; chỉ đạo chính quyền các cấp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động; tập trung chỉ đạo CĐ các cấp chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội theo tinh thần đổi mới, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và đúng tiến độ. Thời gian tiến hành đại hội CĐ cấp cơ sở từ quý III/2017 đến hết quý II/2018 và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII tổ chức vào quý III/2018…


V.G (Tổng hợp)