10:11, 21/11/2016

Cần nghiên cứu lại nội dung, tính chất hoạt động

Ngày 21-11, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với các sở, ban, ngành, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh về tình hình hoạt động và công tác chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (23-1-1987 - 23-1-2017).

Ngày 21-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với các sở, ban, ngành, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí tỉnh về tình hình hoạt động và công tác chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (23-1-1987 - 23-1-2017).

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.


Những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, CLB Hưu trí tỉnh không ngừng phát triển, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, trở thành điểm sinh hoạt lành mạnh của gần 2.000 cán bộ hưu trí. Hàng năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ từ 120 đến 150 triệu đồng để duy trì các hoạt động cho hội viên; hàng tháng duy trì sinh hoạt chuyên mục thời sự. Các doanh nghiệp quan tâm tặng quà cho hội viên là thương binh, tài trợ hoạt động giao lưu văn nghệ, thơ ca, dưỡng sinh, mừng thọ nhân các ngày lễ, Tết… Ban chủ nhiệm CLB đã có văn bản báo cáo với các sở, ngành, UBND tỉnh và được đồng ý tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập CLB…


Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo: Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu lại nội dung, tính chất hoạt động và giao thêm nhiệm vụ cho CLB; có văn bản báo cáo để UBND tỉnh xem xét CLB là đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; CLB Hưu trí tỉnh cần tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập đúng thời gian; Sở Tài chính bố trí kinh phí để CLB tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, tiết kiệm…


V.G