11:10, 18/10/2016

TP. Nha Trang tổ chức lễ đón nhận tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 18-10, tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang tổ chức lễ đón nhận tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng.

Sáng 18-10, tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang tổ chức lễ đón nhận tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng. Dự lễ có ông Trần An Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang;  Đại tá Dương Hoàng Toán – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, Sở Văn hóa – Thể thao cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của thành phố.

 

Tượng Bác Hồ do Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước
Tượng Bác Hồ do Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng được đặt tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước


Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng là tượng bán thân được làm bằng đồng, tượng cao 81 cm, bề ngang 80 cm, nặng 100kg. Sau khi đón nhận, tượng được đặt tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước (thôn Phước Tân, xã Phước Đồng). Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho thành phố Nha Trang và ông Bùi Xuân Phước vì đã có thành tích trong việc xây dựng và phát huy giá trị của khu tưởng niệm, cũng như thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đại diện Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Bác Hồ cho TP. Nha Trang và ông Bùi Xuân Phước
Đại diện Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Bác Hồ cho TP. Nha Trang và ông Bùi Xuân Phước


Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Dương Hoàng Toán cho biết, Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất cảm động khi biết tại TP. Nha Trang có khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do người dân tự thực hiện; tập thể cán bộ chiến sĩ của bộ rất phấn khởi khi trao tặng tượng của Người cho thành phố Nha Trang, góp phần tôn tạo khu tưởng niệm này. Thay mặt lãnh đạo TP. Nha Trang, ông Nguyễn Sĩ Khánh – Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Ông Nguyễn Sĩ Khánh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của TP. Nha Trang thường xuyên đến tham quan, tìm hiểu nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại các chương trình ngoại khóa, thực tế nơi đây.

 

Đoàn viên thanh niên  TP. Nha Trang dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn viên thanh niên TP. Nha Trang dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước có diện tích khoảng 2.000m2; được khởi công xây dựng năm 1997 và đưa vào hoạt động năm 2001. Khu tưởng niệm gồm: đền thờ Bác Hồ, phòng đọc Hồ Chí Minh, tượng đài chiến sĩ công binh, hồ sen… Tại đây đang trưng bày khoảng 100 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về Bác do chính ông Bùi Xuân Phước sưu tầm, phục chế từ hiện vật gốc và được các cơ quan, tổ chức trong cả nước trao tặng.


X.T