11:06, 01/06/2016

Lan tỏa tinh thần học tập, làm theo Bác

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) ngày càng lan tỏa với sự xuất hiện của nhiều tập thể, cá nhân điển hình. 
 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) ngày càng lan tỏa với sự xuất hiện của nhiều tập thể, cá nhân điển hình. 
 
Chú trọng chỉ đạo, tuyên truyền
 
Xác định triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Huyện ủy Cam Lâm đã chỉ đạo chặt chẽ từ khâu tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; chuyển mạnh từ học tập sang làm theo. Đặc biệt, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được tập trung chỉ đạo giải quyết như: khắc phục tình trạng hạn hán, dịch bệnh, giá nông sản chủ lực, chính sách an sinh xã hội cho một số đối tượng, công tác thu hồi đất... 
 
Những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn (26-3-2016).
Những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn (26-3-2016).
 
Công tác tuyên truyền luôn được Huyện ủy chú trọng. 5 năm qua, toàn huyện đã thực hiện hàng trăm mét vuông panô, khẩu hiệu tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Mỗi ngành, đoàn thể sáng tạo cách tuyên truyền khác nhau. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện mô hình “Mỗi hội viên học tập gương Bác qua 1 mẩu chuyện kể”. Huyện đoàn Cam Lâm tổ chức hội thi kể chuyện học tập và làm theo lời Bác, xem và thảo luận phim “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”, thi làm báo tường, tập san với chủ đề “Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người”, biểu dương gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác. Cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát động thu hút hàng trăm giáo viên, học sinh tham gia... 
 
Chuyển biến nhiều mặt
 
Vừa qua, tổng kết 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, 32 tập thể và 31 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được UBND huyện khen thưởng.
5 năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc sâu sát cơ sở. Số tập thể, cá nhân điển hình ngày càng nhiều đã minh chứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, thiết thực, sâu rộng. 
 
Công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hiến ngày công lao động, góp tiền làm các công trình phúc lợi đã mang lại hiệu quả cao ở các xã: Cam Hải Tây, Cam Tân, Cam Hiệp Nam. Thị trấn Cam Đức, xã Suối Cát nhạy bén, sâu sát giải quyết vướng mắc về công tác giải tỏa, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Mô hình Tiếng chuông học tập ở xã Cam Hòa và Cam Hiệp Nam trở thành điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm trong hoạt động hành chính, 2 năm qua, các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và Huyện ủy đã tiết kiệm hơn 280 triệu đồng. Hàng tháng, Trung tâm Y tế huyện tổ chức cho y, bác sĩ trẻ về cơ sở khám sức khỏe, phát thuốc cho nhiều đối tượng, mang lại niềm tin cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… 
 
Nhiều cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Điển hình như em Huỳnh Thanh Thân (xã Cam Thành Bắc) nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học giỏi và hoạt động Đoàn xuất sắc, đạt thủ khoa tại Hội trại huấn luyện cấp 1 Trung ương khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2015, giải nhất toàn quốc Hội thi “Tự hào Việt Nam”. Bác sĩ Hán Trần Duy Thắng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện (Trung tâm Y tế huyện) thường xuyên đảm nhận chăm sóc 2 hộ neo đơn, khó khăn. Thanh niên Nguyễn Minh Thuận (xã Suối Tân) vừa làm kinh tế giỏi vừa tạo việc làm cho khoảng 25 lao động và giúp đoàn viên, thanh niên chuyển giao khoa học kỹ thuật, được nhận giải thưởng Lương Định Của. Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Nguyễn Đông Hải (xã Cam An Nam) có trang trại 5ha, giải quyết việc làm cho 5 - 10 lao động địa phương… 
 
Theo ông Lương Dự - Bí thư Huyện ủy, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, 5 năm qua, cấp ủy đảng và lãnh đạo các cấp đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị. Thời gian tới, Huyện ủy sẽ chỉ đạo, hướng dẫn nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng phát hiện, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
TIỂU MAI