11:06, 02/06/2016

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020". 
 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020”. 
 
Việc triển khai thực hiện đề án nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp, ngành và tầng lớp nhân dân về việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa… Trong đó, phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ được phân công làm công tác gia đình từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, thôn được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác gia đình và tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức; 100% huyện, thị xã, thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các nội dung liên quan đến gìn giữ, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống gia đình trên các phương tiện truyền thông tại cơ sở...
 
Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền; hướng dẫn thành lập các mô hình điểm về tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình... Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép giáo dục nội dung này cho giáo viên, học sinh, sinh viên. Các ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố nhân rộng mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
H.Q