09:06, 03/06/2016

Các địa phương phải thực hiện đúng lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Ngày 3-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và công tác tin học hóa trong tổ chức giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. ...

Ngày 3-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và công tác tin học hóa trong tổ chức giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, năm 2015, hơn 76,5% dân số cả nước tham gia BHYT. Từ đầu năm đến nay, có hơn 70 triệu người tham gia BHYT (tăng khoảng 1,2% so với năm 2015). Tại tỉnh Khánh Hòa, năm 2015, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 72,14% (tăng 2,14% so với chỉ tiêu của Chính phủ giao). 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 884.000 người tham gia BHYT, nâng tỷ lệ người tham gia BHYT toàn tỉnh lên 72,88%. Những năm qua, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, tỉnh còn trích nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 30% mệnh giá thẻ BHYT cho đối tượng nghèo sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, xã đảo, huyện đảo; đối tượng cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bằng, thành thị được hỗ trợ 15%; đối tượng là học sinh, sinh viên thuộc diện tỉnh quản lý được hỗ trợ thêm 15%...


Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận dự thảo về việc điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2015 - 2020. Theo đó, chỉ tiêu chung toàn quốc đặt ra vào năm 2020 là 90,6%; riêng ở tỉnh Khánh Hòa là 90%.


Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Các địa phương phải quyết tâm thực hiện đúng lộ trình bao phủ BHYT toàn dân theo chỉ tiêu của Chính phủ đề ra vào năm 2020; có chính sách hỗ trợ, quan tâm nhiều hơn đối với hộ nghèo, cận nghèo; cấp ủy, chính quyền các địa phương phải đẩy mạnh hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt hơn công tác này tại địa phương; đổi mới phương pháp tuyên truyền để người dân hiểu đúng, hiểu rõ về lợi ích của việc tham gia BHYT. Ngành Y tế phải nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là ở tuyến cơ sở…


T. L