09:05, 31/05/2016

Thăm, tặng quà tại đảo Sinh Tồn Đông và Cô Lin

Ngày 31-5, đoàn công tác gồm đại diện các tỉnh: Khánh Hòa, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Kon Tum, Tây Ninh, Bạc Liêu, Thái Nguyên, các cơ quan của Bộ Quốc phòng, cơ quan báo chí do ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đã đến thăm đảo Sinh Tồn Đông và Cô Lin (thuộc huyện đảo Trường Sa).
 

Ngày 31-5, đoàn công tác gồm đại diện các tỉnh: Khánh Hòa, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Kon Tum, Tây Ninh, Bạc Liêu, Thái Nguyên, các cơ quan của Bộ Quốc phòng, cơ quan báo chí do ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đã đến thăm đảo Sinh Tồn Đông và Cô Lin (thuộc huyện đảo Trường Sa).
 
Tại đảo Sinh Tồn Đông, đoàn công tác đã nghe chỉ huy đảo báo cáo kết quả tình hình hoạt động trong năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016. Ông Nguyễn Duy Bắc đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) trên đảo đã vượt qua gian khổ, xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân. Ông Nguyễn Duy Bắc cho biết nhân dân Khánh Hòa và cả nước luôn hướng về Trường Sa, là hậu phương vững chắc để CB-CS đảo Sinh Tồn Đông yên tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho CB-CS đảo Sinh Tồn Đông; trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho CB-CS trên đảo.
 
Nhân dịp này, ông Nguyễn Duy Bắc cùng đoàn công tác đã đến thăm CB-CS tàu Trường Sa 20 đang trực tại khu vực đảo Sinh Tồn Đông. Đoàn đã nghe chỉ huy tàu báo cáo tình hình ứng trực trong khu vực thời gian qua và công tác cứu hộ ngư dân gặp nạn… Ông Nguyễn Duy Bắc đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho CB-CS tàu Trường Sa 20.  
 
Tại đảo Cô Lin, đoàn công tác đã nghe chỉ huy đảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016. Lãnh đạo tỉnh đã phát biểu động viên, trao quà cho CB-CS đang làm nhiệm vụ tại đảo. Cũng tại vùng biển đảo Cô Lin, tàu 561 đã dừng lại để làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên vùng biển Cô Lin - Len Đảo - Gạc Ma năm 1988.
 
Đến thăm đảo Sinh Tồn Đông và đảo Cô Lin, các nghệ sĩ của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng cùng với các thành viên đoàn công tác đã giao lưu văn nghệ với CB-CS trên các đảo. 
 
Ngày 1-6, đoàn công tác tiếp tục hành trình đi thăm đảo Phan Vinh.
 
HẢI LĂNG