11:03, 24/03/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 24-3, ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp ngài Nakajima Satoshi - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh. 
 

 

Sáng 24-3, ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp ngài Nakajima Satoshi - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh. 
 

 

Ông Lê Đức Vinh trò chuyện với Tổng lãnh sự Nhật Bản
Ông Lê Đức Vinh tiếp Tổng lãnh sự Nhật Bản
 
Tại buổi tiếp, ông Lê Đức Vinh đã giới thiệu sơ bộ về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, tiềm năng thế mạnh về kinh tế biển; tình hình các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng như các dự án đang tiến hành. Ông Lê Đức Vinh bày tỏ mong muốn thời gian tới, Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ làm cầu nối để các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư làm ăn ở Khánh Hòa, nhất là các dự án về công nghệ đóng tàu, nông nghiệp công nghệ cao; mở đường bay thẳng từ Nhật Bản đến sân bay Cam Ranh để tăng lượng khách Nhật Bản đến Khánh Hòa… Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Lãnh sự quán Nhật Bản giới thiệu địa phương tương đồng của Nhật Bản để kết nghĩa với tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.
 

 

Ông Lê Đức Vinh tặng quà cho Tổng lãnh sự Nhật Bản
Ông Lê Đức Vinh tặng quà cho Tổng lãnh sự Nhật Bản
 
Ngài Nakajima Satoshi đánh giá cao tiềm năng kinh tế biển của Khánh Hòa (du lịch, vận tải biển; khai thác và xuất khẩu thủy sản); mong muốn các doanh nghiệp của Khánh Hòa sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản để xuất khẩu sang Nhật… Tổng lãnh sự Nhật Bản cũng mong muốn 2 bên tiếp tục hợp tác tổ chức các sự kiện văn hóa thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam – Nhật Bản. 
 
Trên địa bàn Khánh Hòa có 6 dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản đã đi vào hoạt động ổn định với tổng số vốn đầu tư khoảng 31,5 triệu USD. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có 3 dự án có sự tham gia của các nhà đầu tư Nhật Bản gồm: Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 (Tập đoàn Sumitomo); tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong công suất 10 triệu tấn/năm với tổng kinh phí 4,5 tỷ USD (Petrolimex phối hợp với JX Nippon); Dự án nâng cấp, mở rộng cảng Đá Bạc thành Trung tâm nghề cá lớn Khánh Hòa với tổng đầu tư 1.564 tỷ đồng (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ vốn để triển khai dự án)… Năm 2015, xuất khẩu của Khánh Hòa sang thị trường Nhật Bản đạt 91,5 triệu USD; nhập khẩu đạt 20,8 triệu USD. Trong những năm qua, Nhật Bản cũng đã tài trợ cho Khánh Hòa triển khai một số dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn… 
 
X.T