09:02, 23/02/2016

Kiểm tra công tác tuyển quân ở Cam Ranh

Ngày 22-2, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác tuyển quân trên địa bàn TP. Cam Ranh.

Ngày 22-2, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác tuyển quân trên địa bàn TP. Cam Ranh.

 

1
Ông Lê Đức Vinh (giữa) thăm, động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ.


Năm 2016, thành phố được giao 145 chỉ tiêu, đã phát lệnh 180 thanh niên. Hiện nay, số thanh niên có mặt tại địa phương sẵn sàng lên đường nhập ngũ là 154 thanh niên. Toàn thành phố có 47 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học. Hơn 50% thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2. Đại diện Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Cam Ranh cho biết, công tác tuyển quân trên địa bàn thành phố năm 2016 gặp khá nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do thực lực trên địa bàn không còn nhiều, địa phương mới giao quân đợt 2 năm 2015; nhiều thanh niên sau khi học xong đại học, cao đẳng không về lại địa phương mà ở các thành phố lớn làm việc…


Ông Lê Đức Vinh yêu cầu địa phương nắm chắc tình hình thanh niên đã phát lệnh nhập ngũ; tuyên truyền, vận động gia đình giáo dục thanh niên yên tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ; nhanh chóng chấn chỉnh tình trạng thanh niên chống khám tuyển; những trường hợp cố tình chống nhiều lần, hoàn thiện hồ sơ khởi tố hình sự…


Dịp này, ông Lê Đức Vinh thăm, động viên một số gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn TP. Cam Ranh.


. Sáng nay (23-2), toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.900 thanh niên của 8 huyện, thị xã, thành phố lên đường nhập ngũ.


Trước đó, các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày giao quân, toàn bộ số thanh niên trúng tuyển đã nhận lệnh, phấn khởi, yên tâm, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh đã lên kế hoạch chỉ đạo các lực lượng hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm lễ giao nhận quân diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng. Cùng với việc quản lý tốt nguồn nhập ngũ, các địa phương còn quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội. Cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với đơn vị nhận quân, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, gặp gỡ động viên thanh niên, gia đình có thanh niên nhập ngũ.


THÀNH NAM