02:02, 29/02/2016

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 66

Sáng 29-2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 66 B27, khóa học 2015-2017 tại Khánh Hòa.

Sáng 29-2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 66 B27, khóa học 2015-2017 tại Khánh Hòa. Đến dự có các ông: Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ông Lê Đức Vinh phát biểu tại lễ khai giảng.
Ông Lê Đức Vinh phát biểu tại lễ khai giảng.

 

Quang cảnh lễ khai giảng
Quang cảnh lễ khai giảng

 

Lớp học có 90 học viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh. Trong thời gian 18 tháng, các học viên được trang bị những tri thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị… PGS.TS Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, kết thúc khóa học, học viên sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm đối với 3 môn: Triết học Mác – Lê-nin, Xây dựng đảng, Lãnh đạo học và chính sách công.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Đức Vinh cho biết, thời gian qua tỉnh đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Qua đó năng lực của cán bộ, công chức được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ trẻ đã được quan tâm, bồi dưỡng đúng mức nhằm phát huy năng lực, trí tuệ và tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

K.D