11:02, 18/02/2016

Thăm, kiểm tra Lữ đoàn Không quân Hải quân 954

Ngày 18-2, Thượng tướng Phương Minh Hòa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra Lữ  đoàn Không quân Hải quân 954 (Quân chủng Hải Quân).

Ngày 18-2, Thượng tướng Phương Minh Hòa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra Lữ  đoàn Không quân Hải quân 954 (Quân chủng Hải Quân).

 

Thượng tướng Phương Minh Hòa thăm, làm việc tại Lữ đoàn Không quân Hải quân 954.
Thượng tướng Phương Minh Hòa thăm, làm việc tại Lữ đoàn Không quân Hải quân 954.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Lữ đoàn báo cáo khái quát công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị tư tưởng, hậu cần, kỹ thuật. Nổi bật trong năm 2015 đơn vị cơ động phục vụ các đoàn công tác đi thăm và khảo sát tại Trường Sa; luyện tập ném bom chống ngầm 1 lần/quý; bay tìm kiếm cứu nạn; bay cấp cứu thành công 4 bệnh nhân từ Trường Sa đưa về Bệnh viện Quân y 175; bay trinh sát tuần tiễu; bay thượng cờ tàu ngầm 184, 185; bay nhiệm vụ phối hợp chống ngầm và hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận phi đội EC-225 và lực lượng máy bay không người lái…


Thượng tướng Phương Minh Hòa biểu dương những kết quả lữ đoàn đạt được trong thời gian qua. Mặc dù trong điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ di chuyển phần lớn lực lượng từ sân bay Đà Nẵng vào sân bay Cam Ranh nhưng Lữ đoàn đã chuẩn bị tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết Bính Thân. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu tăng cường bảo vệ Đại hội  XII của Đảng và Tết Nguyên đán bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt là công tác sẵn sàng chiến đấu và công tác huấn luyện có bước đột phá rất lớn. Thượng tướng Phương Minh Hòa yêu cầu, thời gian tới đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng chung trong toàn lữ đoàn; nắm chắc tư tưởng và rà soát lại toàn bộ đội ngũ phi công, kỹ thuật đạt trình độ chưa cao để tiếp tục bồi dưỡng huấn luyện; tăng cường bay trinh sát, nâng cao chất lượng khả năng bay cất hạ cánh trên mặt nước, trên tàu, nhà giàn, đảo; điều chỉnh đường bay, khu vực tác chiến và phải có khu vực vùng cấm bay để đề phòng khi xảy ra sự cố; coi trọng công tác nguồn nhân lực, đảm bảo chỉ tiêu giờ bay cũng như việc cứu nạn cứu hộ ban đêm…


Thành Nam