11:10, 10/10/2013

Vì Cộng đồng ASEAN vững mạnh, liên kết chặt chẽ

Với phương châm chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Đoàn Việt Nam đã cùng các nước ASEAN và Chủ tịch ASEAN, Brunei, đóng góp vào thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các Hội nghị cấp cao liên quan.

Với phương châm chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Đoàn Việt Nam đã cùng các nước ASEAN và Chủ tịch ASEAN, Brunei, đóng góp vào thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các Hội nghị cấp cao liên quan.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam đã cùng các nước ASEAN và Chủ tịch ASEAN, Brunei, đóng góp vào thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các Hội nghị cấp cao liên quan. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam đã cùng các nước ASEAN và Chủ tịch ASEAN, Brunei, đóng góp vào thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các Hội nghị cấp cao liên quan. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Tối 10-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Việt Nam rời Thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei, về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến đi tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các Hội nghị cấp cao liên quan gồm: Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 16; Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 16; Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16; Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ nhất; Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 ( 3 nước Đối tác Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc); Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 8; Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 11; Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên Hợp Quốc  lần thứ 5...


Bên lề Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Myanmar Thein Sein, Thủ tướng Malaysia Mohd Najib bin Abdul Razak, Thủ tướng Australia Tony Abbott, Tổng thống Philippines Benigno Aquino; tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry...


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23, nêu bật những nhiệm vụ ưu tiên, quan điểm, định hướng liên quan đến 3 nội dung lớn là: Xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015 và định hướng Cộng đồng ASEAN giai đoạn sau 2015; vai trò trung tâm và quan hệ đối ngoại của ASEAN; các vấn đề quốc tế và khu vực.


Liên quan đến định hướng Cộng đồng ASEAN giai đoạn sau 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định ủng hộ việc Cấp cao ASEAN lần này ra Tuyên bố về Tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN sau năm 2015; nhấn mạnh Tầm nhìn ASEAN sau 2015 cần thể hiện tính chiến lược và dài hạn, với những định hướng vĩ mô nhằm đưa Cộng đồng ASEAN phát triển cao hơn và trên cả ba trụ cột Cộng đồng, với vai trò, vị thế và tầm ảnh hưởng lớn hơn, ngày càng có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề của khu vực và quốc tế.


Liên quan đến vấn đề về Biển Đông, Thủ tướng nêu rõ, ASEAN nhất trí rằng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của khu vực và tất cả các nước; các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, kiềm chế, không sử dụng vũ lực; tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và thúc đẩy xây dựng COC. Với tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ASEAN càng cần phải tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò chủ đạo và tiếng nói chung về Biển Đông trên cơ sở Tuyên bố 6 Nguyên tắc của ASEAN; ủng hộ ASEAN-Trung Quốc thực hiện đầy đủ DOC và Tuyên bố chung Cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC, sớm đạt được Bộ Quy tắc COC.


Với phương châm chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Đoàn Việt Nam đã cùng các nước ASEAN và Chủ tịch ASEAN, Brunei, đóng góp vào thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các Hội nghị cấp cao liên quan; thúc đẩy đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh và liên kết chặt chẽ, thúc đẩy môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các đối tác.


Theo chinhphu.vn