03:07, 30/07/2013

Làm việc với xã Thành Sơn và xã Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn)

Sáng 29-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với xã Thành Sơn (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Sáng 29-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với xã Thành Sơn (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.


Ông Nguyễn Tấn Tuân đã chỉ đạo xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân, tích cực lao động sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh công tác trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng; tổ chức Hội Phụ nữ cần phát huy vai trò trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em... Các sở, ngành liên quan phối hợp với xã triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án mà địa phương đang và sẽ được thụ hưởng. 

 
Tại buổi làm việc, xã kiến nghị huyện, tỉnh sớm đầu tư làm đường giao thông vào thôn Tà Giang 2 và khu sản xuất của người dân, sửa chữa hệ thống nước tự chảy; hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho những hộ bị hư hỏng do ảnh hưởng mưa bão năm 2012; điều động y, bác sĩ về công tác tại trạm y tế cơ sở...

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân làm việc tại xã Thành Sơn (huyện Khánh Sơn).
Ông Nguyễn Tấn Tuân làm việc tại xã Thành Sơn (huyện Khánh Sơn).


6 tháng qua, nông dân trong xã đã gieo trồng 891ha cây trồng các loại, đạt 143% kế hoạch; sản lượng lương thực ước đạt 1.100 tấn; trồng mới 15ha rừng theo Chương trình 147. Đến nay, trên địa bàn xã còn 250 hộ nghèo, 140 hộ cận nghèo. Xã đã cấp hỗ trợ đầy đủ giống cây trồng cho hộ nghèo sản xuất vụ Hè Thu...


●  Buổi chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân làm việc với xã Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn) về công tác xây dựng đảng, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.


6 tháng đầu năm, xã Ba Cụm Nam đã gieo trồng 290ha cây trồng các loại (đạt 110% kế hoạch năm), trồng mới 100ha rừng theo chương trình 147, tình hình chăn nuôi tiếp tục phát triển tốt, toàn xã có gần 2.000 con gia súc, gia cầm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 10%. Tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn xã giảm nhiều so với mọi năm… Tuy nhiên, việc thực hiện một số mô hình thí điển như: Cây sa nhân, bắp lai chịu hạn... không đạt kết quả do người dân chưa áp dụng đúng quy trình khoa học kỹ thuật chăm sóc. Xã kiến nghị tỉnh đầu tư nguồn vốn làm đường giao thông vào khu sản xuất thôn Hòn Gầm; khắc phục hệ thống đường ống nước đã bị hư hỏng; hỗ trợ người dân chuyển đổi một số diện tích sang trồng mía đường.


Tại buổi lảm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo xã Ba Cụm Nam cần nghiên cứu tìm ra các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân; tuyên truyền, vận động bà con tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý việc khai thác nhựa thông non. Trong thời gian tới, xã cũng cần tập trung chuẩn bị cho năm học mới, nhất là công tác vận động học sinh ra lớp…


ĐINH LUẬN