08:05, 11/05/2011

Nhiều niềm tin và kỳ vọng về ngày hội lớn

Hòa chung với khí thế cả nước chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 sẽ diễn ra vào ngày 22-5, các cấp Hội Nông dân và hội viên nông dân trong tỉnh Khánh Hòa cũng đang chuẩn bị cho ngày hội lớn với tất cả niềm tin, kỳ vọng...

Hòa chung với khí thế cả nước chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 sẽ diễn ra vào ngày 22-5, các cấp Hội Nông dân (HND) và hội viên nông dân trong tỉnh Khánh Hòa cũng đang chuẩn bị cho ngày hội lớn với tất cả niềm tin, kỳ vọng...

. Tin tưởng và kỳ vọng

Những ngày này, cùng với khí thế cả nước chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, không khí chuẩn bị bầu cử đã “nóng” lên từ thành thị đến nông thôn. Nông dân và hội viên nông dân đang sôi nổi hưởng ứng với lòng nhiệt thành. Ông Phùng Bàng - nông dân phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa tâm sự: “Lần bầu cử này, nông dân và HVND tin tưởng và kỳ vọng rất nhiều vào trình độ, năng lực của các ứng cử viên (ƯCV) ĐBQH và ĐB HĐND các cấp, bởi có rất nhiều ƯCV có trình độ, năng lực tốt, học hàm, học vị cao. Nông dân đang mong ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (NN-NT) có bước đột phá mới. Theo tôi, NN-NT là lĩnh vực chịu nhiều tác động khách quan của thời tiết, khí hậu, dịch bệnh, “đầu ra” nên cần được quan tâm thích đáng. Hiện nay, các vấn đề còn nhiều trăn trở là: tiêu thụ nông sản, đào tạo nghề, chuyển dịch lao động, chất lượng nông sản… Nông dân kỳ vọng các ĐB quan tâm đến NN-NT, lời nói đi đôi với việc làm…”. Còn ông Đặng Công Thành - nông dân xã Vĩnh Trung (TP. Nha Trang) mong muốn: “Người ĐB dân cử phải giữ mối quan hệ chặt chẽ với dân; thể hiện chính kiến, năng lực của mình, thể hiện quyền và trách nhiệm của ĐB. Nông dân rất tin tưởng và kỳ vọng, mong tiếng nói của ĐB, đặc biệt là ĐBQH “mạnh” hơn nữa, quan tâm hơn nữa đến việc hoạch định chính sách cho khu vực NN-NT. Hiện nay, nông dân đang đứng trước nhiều khó khăn, đặc biệt trong thời điểm lạm phát, “bão giá”. Nông dân đang mong Nhà nước thực hiện Nghị quyết 07 về chính sách nông nghiệp - nông dân - nông thôn quyết liệt hơn nữa…”. Mọi người đang phấn khởi, tin tưởng vào các ƯCV và đặt nhiều kỳ vọng ở họ.

 Người dân phấn khởi, tin tưởng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
. Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Chỉ còn 2 tuần nữa là cử tri cả nước cầm lá phiếu đi bầu, tự mình chọn ra người tài, đức lo cho dân, cho nước. Tại nhiều thôn, xóm đã thấy không khí chuẩn bị ngày bầu cử “nóng” lên với pa-nô, áp phích, khẩu hiệu đỏ rực, nhiều người dân chăm chú xem danh sách các ƯCV treo trên bảng…

Thời gian qua, HND tỉnh cũng có các văn bản chỉ đạo các cấp HND sôi nổi hưởng ứng và tham gia ngày hội bầu cử. HND tỉnh cho biết, đây là đợt vận động và sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để bầu ra những ĐB ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân. Thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐB HĐND các cấp lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp… Việc tham gia bầu cử, lựa chọn người đại diện ưu tú của nhân dân không chỉ là trách nhiệm của công dân, của hội viên nông dân, mà nhiều người trong HND các cấp còn được vinh dự giới thiệu ứng cử vào HĐND các cấp. Theo thống kê của HND tỉnh, trong cuộc bầu cử ĐB HĐND các cấp lần này, toàn tỉnh có 185 ƯCV là cán bộ HND. Có thể nói, đây là nguồn lực quan trọng, nếu trúng cử sẽ đóng góp tiếng nói có ý nghĩa vào các quyết sách của HĐND các cấp.

HND các cấp đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ngành, Mặt trận, các đoàn thể địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nông dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực để chào mừng ngày bầu cử… Với công tác chuẩn bị tích cực, ngày bầu cử sẽ diễn ra trong không khí dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

Q.V