09:05, 20/05/2016

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khánh Vĩnh và Cam Lâm

Sáng 20-5, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Khánh Vĩnh.

Sáng 20-5, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Khánh Vĩnh.


Ông Trần Sơn Hải đã kiểm tra 4 điểm bỏ phiếu tại thị trấn Khánh Vĩnh và xã Khánh Nam. Ông Trần Sơn Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Khánh Vĩnh và các địa phương. Đồng thời lưu ý, huyện cần chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát và hoàn tất những công việc còn lại; phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong ngày bầu cử; vận động cử tri đi bầu đủ số lượng, đúng thời gian…

 

Đồng chí Trần Sơn Hải (bên phải) kiểm tra tại xã Khánh Nam
Ông Trần Sơn Hải (bên phải) kiểm tra tại xã Khánh Nam


Theo Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Khánh Vĩnh, toàn huyện có 67 khu vực bỏ phiếu, 23.569 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


* Cùng ngày, ông Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực UBBC tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Cam Lâm.


Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc các xã: Suối Tân, Cam Tân và Cam Hòa, ông Ngô Truyện lưu ý các địa phương cần đẩy nhanh việc trang trí tại các khu vực bỏ phiếu; việc bố trí trong khu vực bỏ phiếu cần tuân thủ hướng dẫn của UBBC cấp trên. Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền để cử tri biết cụ thể địa điểm bỏ phiếu, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ cao; đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử… Đối với xã Suối Tân, cần tạo điều kiện cho cử tri là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Suối Dầu thực hiện quyền công dân của mình.


V.L - H.L