05:05, 12/05/2016

Kiểm tra công tác bầu cử tại Khánh Hòa

Chiều 11-5, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), Hội đồng bầu cử Quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH dẫn đầu đã đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Khánh Hòa.

Chiều 11-5, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), Hội đồng bầu cử Quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH dẫn đầu đã đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Khánh Hòa. Tiếp và làm việc với đoàn có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

 

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi kiểm tra công tác bầu cử tại Khánh Hòa
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi kiểm tra công tác bầu cử tại Khánh Hòa


Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, thuộc phường Phước Hòa (TP. Nha Trang). Tại đây, đoàn đã nghe báo cáo và kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kiểm tra khu vực ghi phiếu; hòm phiếu; trang trí điểm bỏ phiếu… Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao việc chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu này, đồng thời lưu ý thêm việc bố trí các bàn hướng dẫn và khu vực lựa chọn đại biểu.

 

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (bìa phải) cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, thuộc phường Phước Hòa
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (bìa phải) cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, thuộc phường Phước Hòa


Báo cáo với đoàn công tác về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, ông Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh cho biết, UBBC tỉnh luôn bám sát sự hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Luật Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp để triển khai. Nhờ vậy, cơ cấu tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số, tỷ lệ người ngoài Đảng, đại biểu tái cử, trẻ tuổi và trình độ học vấn đảm bảo theo quy định. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã lập danh sách chính thức 13 người ứng cử đại biểu QH khóa XIV (10 người do địa phương giới thiệu và 3 người do Trung ương giới thiệu) và 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (1 người tự ứng cử). Hiện nay, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đang tiếp tục chủ trì tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử.


Sau khi có công văn đồng ý của Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc huyện Trường Sa vào ngày 15-5, UBBC tỉnh đã tích cực chỉ đạo UBBC huyện Trường Sa triển khai công tác bầu cử sớm tại địa phương. Cụ thể, sáng 5-5, 2 tàu thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã rời Quân cảng Cam Ranh, chở đoàn công tác mang theo các thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri, danh sách những người ứng cử đại biểu QH, HĐND tỉnh Khánh Hòa và HĐND huyện Trường Sa để phục vụ công tác bầu cử sớm tại 3 đơn vị bầu cử ở các đảo, với 21 khu vực bỏ phiếu.

 

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (bìa trái) kiểm tra khu vực cử tri ghi phiếu bầu
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (bìa trái) kiểm tra khu vực cử tri ghi phiếu bầu


Theo ông Lê Thanh Quang, một vấn đề được UBBC tỉnh hết sức quan tâm đó là công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử. Tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội đã triển khai công tác bảo vệ an ninh cuộc bầu cử đến từng cơ sở; tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch của từng người ứng cử… Lãnh đạo Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại công an các huyện, thành phố, thị xã. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong ngày diễn ra bầu cử…


Được biết, từ nay đến ngày diễn ra bầu cử, một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai như: các tổ chức phụ trách bầu cử, đặc biệt là tổ bầu cử sẽ thường xuyên kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp, nếu phát hiện bị hư hỏng phải kịp thời thay thế, bổ sung. UBMTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu; kiểm tra, đôn đốc về việc trang trí tại các địa điểm bỏ phiếu; kịp thời giải quyết những tình huống phát sinh trong công tác bầu cử…


Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của tỉnh trong việc triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra dân chủ, công khai, đúng luật. Đại tướng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa cần tạo điều kiện tốt nhất cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, qua đó để cử tri nắm bắt, hiểu và lựa chọn những ứng cử viên đảm bảo bầu làm đại biểu QH và HĐND các cấp. Ngoài ra, giải quyết tốt, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, đảm bảo theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp trên địa bàn Khánh Hòa sẽ thành công tốt đẹp.


HẢI LĂNG - VĂN GIANG

 


 

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ: Tỉnh cần làm tốt công tác kiểm phiếu, lập biên bản đảm bảo chặt chẽ, chính xác; lực lượng công an, bộ đội, biên phòng phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong triển khai nhiệm vụ, làm tốt công tác bảo vệ an ninh, không để xảy ra tình trạng gây rối mất trật tự nơi bỏ phiếu; duy trì nghiêm các phương án chuẩn bị chiến đấu; có phương án đề phòng với sự cố thiên tai, hỏa hoạn.


Ông Lê Thanh Quang: Đến thời điểm này, việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, yêu cầu theo luật định. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nội dung bầu cử. Các thành viên ban chỉ đạo, UBBC tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương trong tỉnh.