09:10, 27/10/2017

Bạn đọc ủng hộ hơn 80 triệu đồng cho 3 chị em mồ côi

Sáng 27-10, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến Trường Tiểu học số 1 Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa thăm và trao 60 triệu đồng cho 3 chị em Võ Thị Trà My, Võ Trung Thái, Võ Trung Hiếu - nhân vật trong bài viết "Cha mất, mẹ bỏ rơi, 3 chị em côi cút" (xem Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 24-9).

Sáng 27-10, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến Trường Tiểu học số 1 Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa thăm và trao 60 triệu đồng cho 3 chị em Võ Thị Trà My, Võ Trung Thái, Võ Trung Hiếu - nhân vật trong bài viết “Cha mất, mẹ bỏ rơi, 3 chị em côi cút” (xem Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 24-9).

 

Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang trao tượng trưng sổ tiết kiệm cho 3 chị em Trà My, Trung Thái, Trung Hiếu

Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang trao tượng trưng sổ tiết kiệm cho 3 chị em Trà My, Trung Thái, Trung Hiếu


Đây là số tiền trích từ Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa (10,3 triệu đồng), Vietcombank Nha Trang (5 triệu đồng) và bạn đọc trong và ngoài tỉnh ủng hộ 44,7 triệu đồng. Ngoài ra, sau khi báo phát hành, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tổ chức xã hội, nhóm thiện nguyện trong tỉnh cũng đã đến thăm và giúp đỡ trực tiếp cho 3 cháu hơn 20 triệu đồng và một số vật dụng cần thiết trong gia đình như: bếp gas, nồi cơm điện, tủ, bàn, ghế cùng nhu yếu phẩm khác như: gạo, sữa, dầu ăn, mì tôm…


Theo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Ninh Phụng, biết được hoàn cảnh đáng thương của 3 chị em, ông Bùi Phước Kiệt (Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Bella Palace, thị xã Ninh Hòa) đã tài trợ 3 suất ăn trưa bán trú tại trường cho 3 chị em Trà My đến khi các em học hết cấp tiểu học; một mạnh thường quân (không nêu tên) mua bảo hiểm y tế cho các em trong năm học này.


Hiện nay, do cả 3 em đều chưa trưởng thành nên số tiền 60 triệu đồng đã được Báo Khánh Hòa lập sổ tiết kiệm cho 3 em, gửi tại Vietcombank Nha Trang. Theo đó, đến khi em Võ Thị Trà My (chị cả) đủ 18 tuổi, Báo Khánh Hòa sẽ giao lại sổ tiết kiệm cho em Trà My để có điều kiện chăm sóc các em.


Được biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, Ban nhân dân thôn Đại Cát 2 tham gia giám sát cùng với họ hàng của các em để quản lý những khoản đóng góp, ủng hộ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm… để các em có cuộc sống đảm bảo về sau.


T.D


Danh sách các đơn vị, cá nhân ủng hộ cho 3 em


Cụ thể ở TP. Nha Trang, gồm: một số bạn đọc ủng hộ qua tài khoản (không nêu tên) 8,6 triệu đồng; Võ Đình Tân (Câu lạc bộ Bóng đá Sanna Khánh Hòa) 10 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại In và Sản xuất Cát Thành (25A Khu B, số 2 Lê Hồng Phong) 5 triệu đồng; Ngô Thị Vũ Thu (61/35 Hùng Vương) 2,5 triệu đồng; Thái Hòa (đường Tô Hiến Thành) 2 triệu đồng; Bùi Thị Linh (31 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp) 1,5 triệu đồng; Trần Thị Uyên Uyên 1 triệu đồng; Giả Hà Hiền (27/5 Lạc Long Quân) 1 triệu đồng; Phạm Thị Minh Đức 1 triệu đồng; Thủy Ngân 500.000 đồng; Thu An (đường Nguyễn Trãi) 500.000 đồng; Nguyễn Thị Hường (80/3 Dã Tượng) 500.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh Tâm (Khu đô thị Lê Hồng Phong 2) 500.000 đồng; Nguyễn Thị Trung Thu 500.000 đồng; Ngân Vũ (58 Bạch Đằng) 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn 500.000 đồng; Nguyễn Thiều 500.000 đồng; Trần Thị Ngọc Giàu 500.000 đồng; Bùi Thị Quỳnh Mai 500.000 đồng; Ngô Quang Đạt 500.000 đồng; cô Ánh (Phương Sài) 400.000 đồng; Đoàn Thị Minh (10/5 Pasteur) 300.000 đồng; Huỳnh Thanh (đường Vân Đồn) 300.000 đồng; Nhã Kỳ (Trường Tiểu học Vĩnh Phước) 300.000 đồng; Nguyễn Thị Khánh Trang 300.000 đồng; Ngô Thị Ban (82 Hoàng Văn Thụ) 300.000 đồng; Xuân Hoàng (50 Đồng Đa) 300.000 đồng; Hà Thị Hạnh Tiên 200.000 đồng; Nguyễn Thanh Lâm 200.000 đồng; Phan Nguyệt Mỹ Linh 200.000 đồng; Nguyễn Thị Yến 200.000 đồng.


Bên cạnh đó, 2 bạn đọc ở huyện Diên Khánh, gồm: Phạm Thị Cúc 1 triệu đồng và Trần Khánh Linh 1 triệu đồng; Võ Viết Huân (thị xã Ninh Hòa) 1 triệu đồng và bạn đọc Lê Thị Bích Thủy (Thừa Thiên Huế) 600.000 đồng.