10:10, 14/10/2016

Bạn đọc ủng hộ cháu Nguyễn Ngọc Tú 52,3 triệu đồng

Sáng 14-10, tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) trao 22,3 triệu đồng cho gia đình cháu Nguyễn Ngọc Tú (trú thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) - nhân vật trong bài viết "Mới hơn 2 tháng tuổi đã mắc nhiều bệnh hiểm nghèo" đăng trên Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 19-9.

Sáng 14-10, tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) trao 22,3 triệu đồng cho gia đình cháu Nguyễn Ngọc Tú (trú thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) - nhân vật trong bài viết “Mới hơn 2 tháng tuổi đã mắc nhiều bệnh hiểm nghèo” đăng trên Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 19-9.

 

Đại diện Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang trao tiền ủng hộ cho chị Nguyễn Anh Thư
Đại diện Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang trao tiền ủng hộ cho chị Nguyễn Anh Thư


Đây là số tiền trích từ Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa (10 triệu đồng), Vietcombank Nha Trang (5 triệu đồng) và bạn đọc trong tỉnh ủng hộ 7,3 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc ở TP. Nha Trang gồm: Bùi Thị Thu Hà (E1.4 chung cư Chợ Đầm): 1 triệu đồng; Giả Hà Hiền (27/5 Lạc Long Quân): 1 triệu đồng; Phạm Thị Lệ Thủy (13B4 Hoàng Hoa Thám): 1 triệu đồng; Thủy Ngân: 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn: 500.000 đồng; Hoàng Thị Trang (111 Hồng Bàng): 500.000 đồng; Trần Thị Uyên Uyên (30/16 Hùng Vương): 500.000 đồng; Nguyễn Xuân Minh (290 Dã Tượng): 300.000 đồng; Nguyễn Thị Khánh Trang (Hòn Rớ): 300.000 đồng; Ngân Vũ (58 Bạch Đằng): 300.000 đồng; Hồ Đăng Phúc: 250.000 đồng; Nguyễn Thị Phụng: 250.000 đồng; Lê Nguyên: 200.000 đồng; Thanh Nhàn: 200.000 đồng; Nguyễn Thị Phượng (214-14/7 Trần Quý Cáp): 200.000 đồng. Bạn đọc ở Diên Khánh: Lê Thị Thu Hoa: 300.000 đồng.


Ngoài ra, sau khi báo phát hành, nhiều nhà hảo tâm cũng đã đến thăm và ủng hộ trực tiếp cho gia đình cháu Nguyễn Ngọc Tú 30 triệu đồng.


Chị Nguyễn Anh Thư xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm đã sẻ chia và giúp đỡ cho cháu Tú có điều kiện chữa trị bệnh hiểm nghèo.


THÙY TÂM