10:09, 05/09/2017

Cần kiểm tra việc khai thác cát tại xã Cầu Bà

Sáng 4-9, tại khu vực sông Cái thuộc xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh, đoạn phía sau Trường Tiểu học Cầu Bà có 2 xe múc cát, 3 xe chở cát đang tiến hành khai thác vận chuyển cát.

Sáng 4-9, tại khu vực sông Cái thuộc xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh, đoạn phía sau Trường Tiểu học Cầu Bà có 2 xe múc cát, 3 xe chở cát đang tiến hành khai thác vận chuyển cát. Được biết, tại sông Cái xã Cầu Bà chỉ có Công ty TNHH Xây dựng và Khoáng sản Sông Lau được nạo vét, thu hồi cát bãi bồi làm vật liệu xây dựng thông thường theo Quyết định 1954/QĐ- UBND ngày 21-7-2015 của UBND tỉnh, mỗi năm chỉ được thực hiện từ tháng 3 đến hết tháng 8. Như vậy, tại thời điểm ngày 4-9 không còn đơn vị nào được phép khai thác cát tại đây. Đề nghị UBND huyện Khánh Vĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh kịp thời tình trạng này.

 

Các xe khai thác cát tại sông Cái,  xã Cầu Bà sáng 4-9

Các xe khai thác cát tại sông Cái, xã Cầu Bà sáng 4-9


Hoàng Long