11:06, 28/06/2017

Nhiều nhà dân phá bỏ nhà vệ sinh

Hiện nay, tại thôn Nam của xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), hàng loạt nhà vệ sinh của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở đây bị bỏ hoang, nhiều cái đã bị các hộ đập bỏ (ảnh). 

Hiện nay, tại thôn Nam của xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), hàng loạt nhà vệ sinh của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở đây bị bỏ hoang, nhiều cái đã bị các hộ đập bỏ (ảnh). Theo các hộ dân, những nhà vệ sinh này đều thuộc dạng khô, không đặt bi để dội và tiêu thoát nước. Sau một thời gian sử dụng, những nhà vệ sinh không đảm bảo vệ sinh. Tình trạng này đặt ra vấn đề là khi xây dựng các công trình, ngành chức năng cần thiết kế phù hợp để đảm bảo công năng, tránh tình trạng lãng phí như trên.


Vân Hằng