10:12, 01/12/2016

Nha Trang: Không có nhà vệ sinh công cộng bị bỏ hoang

Đội Thanh niên xung kích TP. Nha Trang vừa có báo cáo về tình hình hoạt động của các nhà vệ sinh công cộng trên tuyến công viên bờ biển phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng.

Đội Thanh niên xung kích TP. Nha Trang vừa có báo cáo về tình hình hoạt động của các nhà vệ sinh công cộng trên tuyến công viên bờ biển phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng.


Theo đó, trên tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú hiện có 13 nhà vệ sinh các loại đang hoạt động, không có nhà vệ sinh nào bị bỏ hoang. Trong số các nhà vệ sinh, có 7 nhà xây bằng gạch hoặc vật liệu composite do các doanh nghiệp quản lý (6 nhà phục vụ miễn phí, 1 nhà thu phí nộp ngân sách). Ngoài ra, còn có 5 nhà vệ sinh thông minh đang hoạt động hiệu quả, miễn phí, hàng ngày đều có nhân viên Công ty Pelet đến kiểm tra, bảo trì và làm vệ sinh; 2 nhà vệ sinh ngầm phục vụ miễn phí do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang quản lý, hàng ngày đều có nhân viên quản lý, dọn vệ sinh.


Riêng tuyến công viên đường Phạm Văn Đồng, tại khu vực công viên 4, trước đây, UBND TP. Nha Trang giao cho Công ty Ngọc Loan thi công công viên Đá. Trong quá trình thi công, doanh nghiệp đã xây một nhà vệ sinh nhưng từ lâu không sử dụng. Hiện nay,  Công ty Ngọc Loan đã dùng lưới B40 rào kín nhà vệ sinh này để đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh tình trạng xả rác hoặc phóng uế bừa bãi.


YẾN TÂM